Chủ động bảo đảm an toàn kho

15:32 - Thứ Sáu, 16/09/2022 Lượt xem: 5900 In bài viết

Đến Kho KX5 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 4), vừa bước vào cổng chính, chúng tôi thấy vang lên tiếng kẻng giục giã, kèm theo đó là tiếng hô “cháy, cháy, cháy”.

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ đơn vị mang theo các phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra đám cháy (giả định). Thiếu tá QNCN Phan Xuân Lộng, Đội trưởng Đội bảo quản vật tư xe máy cho biết, đơn vị đang luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ kho. Báo động luyện tập được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho bộ đội, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống xảy ra. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, những năm qua, đơn vị không để xảy ra cháy nổ, đổ sập, bảo đảm kho an toàn tuyệt đối.

Tham quan các nhà kho cất giữ vật tư, trang bị kỹ thuật (VTTBKT) chúng tôi nhận thấy các loại hàng hóa được bảo quản cẩn thận, sạch sẽ, sắp xếp trên giá, kệ gọn gàng, ngăn nắp, có đầy đủ tem nhãn. Đại úy QNCN Đoàn Thanh Hưng, nhân viên thủ kho chia sẻ: “Vào những ngày nắng nóng, tôi thường xuyên theo dõi nhiệt độ, mở hệ thống làm mát mái nhà kho nếu nhiệt độ tăng cao. Ngoài ra, tôi luôn nắm chắc số lượng, sắp xếp các loại hàng hóa khoa học để thuận lợi cho công tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và cấp phát nhanh chóng”.

Đi quanh các gian nhà kho, chúng tôi ghi nhận không khí lao động khẩn trương, nghiêm túc; cán bộ, nhân viên miệt mài bảo dưỡng, cấp phát vật tư trang bị. Đại úy QNCN Lê Văn Thông, bảo quản viên chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các quy trình trong bảo quản, bảo dưỡng; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, bảo đảm vật tư sau khi bảo quản, bảo dưỡng đạt hệ số kỹ thuật cao nhất”.

Chỉ huy Kho KX5 kiểm tra công tác bảo quản vật tư, trang bị kỹ thuật tại các nhà kho.

Tìm hiểu thêm, tôi được biết, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Kho KX5 đã đột phá nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật; công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa không ngừng được cải thiện và nâng lên; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh; hệ thống kho, trạm, khu kỹ thuật được đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố; hệ thống an toàn, phòng, chống cháy nổ có đầy đủ các trang bị, vật tư được quản lý chặt chẽ.

Ngoài ra, kho luôn duy trì nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông qua tập huấn, bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ, thực hiện người đi trước kèm cặp, giúp đỡ người đi sau theo phương châm “Mỗi người giỏi một việc, biết nhiều việc”. Nhờ đó, nhiều năm liền Kho KX5 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật; không để xảy ra tình trạng thất thoát, hư hỏng vật tư, thiết bị; công tác tiếp nhận, cấp phát luôn được thực hiện nhanh gọn, chính xác và bảo đảm an toàn.

Trước khi ra về, tôi được Đại úy Ngô Thanh Long, Chủ nhiệm Kho KX5 chia sẻ: “Thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngày càng cao, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao, tâm huyết với công việc. Thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống sổ sách, đăng ký thống kê chặt chẽ; thực hiện tốt xây dựng chính quy kho tàng; dồn dịch, sắp xếp VTTBKT đúng quy hoạch, thống nhất. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50; phối hợp với các đơn vị, lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, xây dựng vành đai an toàn kho tàng, bảo đảm kho luôn an toàn trong mọi tình huống”.

Theo QĐND
Bình luận
Back To Top